Tương lai của nghề trợ lý trong kỷ nguyên số

An Nhi
21/04/2024 - 12:19
Tương lai của nghề trợ lý trong kỷ nguyên số

Toạ đàm "Thời đại mới của nghề trợ lý" được tổ chức nhân Tuần lễ Tri ân những người làm công việc Hành chính (Administrative Professionals Week).

Nhân Tuần lễ Tri ân những người làm công việc Hành chính (Administrative Professionals Week), chiều 20/4, buổi toạ đàm và giao lưu kết nối: "Thời đại mới của nghề Trợ lý" đã được tổ chức tại Hà Nội, nhằm vinh danh vai trò của những người trợ lý nói riêng và tất cả những người đang làm việc trong lĩnh vực Hành chính nói chung. Đồng thời thông qua toạ đàm đưa ra những gợi mở cho tương lai của ngành nghề này trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ số.

Chương trình có sự tham dự của: Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lê Trọng Minh - Tổng Biên tập báo Đầu tư; ông Nguyễn Văn Bá - Tổng Biên tập báo Vietnamnet; bà Nguyễn Ngọc Diệp - Phó Tổng Giám đốc Tạp chí Kinh tế Việt Nam; các nhà lãnh đạo, quản lý, giám đốc các doanh nghiệp cùng các trợ lý, thư ký, nhân viên hành chính đang miệt mài đóng góp cho sự vận hành của các cơ quan/doanh nghiệp.

Chia sẻ tại toạ đàm là các diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực này: PGS. TS Đào Thị Thu Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VIREX; bà Đàm Thị Thu Trang, Giám đốc Công ty TNHH TalentsAll; thạc sỹ Trần Thị Thu Hương, Trợ lý điều hành của Giám đốc vùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF).

Tương lai của nghề trợ lý trong kỷ nguyên số- Ảnh 1.
Tương lai của nghề trợ lý trong kỷ nguyên số- Ảnh 2.

Thạc sỹ Trần Thị Thu Hương - Trợ lý của Giám đốc vùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (ảnh trái) và bà Đàm Thị Thu Trang - Giám đốc Công ty TNHH TalentsAll (ảnh phải) chia sẻ tại toạ đàm

Trước đây, công việc định hình cho các trợ lý/thư ký thường bị nhầm lẫn, gắn với các công việc văn thư, giấy tờ, hậu cần. Nhưng từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, những biến chuyển về nhân sự tại các tập đoàn lớn đã khiến công việc này có nhiều thay đổi.

Thạc sỹ Trần Thị Thu Hương cho biết để trở thành một trợ lý chuyên nghiệp, ngoài các kiến thức về kinh tế, kỹ năng quản trị tốt thì tố chất quan trọng nhất mà các trợ lý cần có đó là sự linh hoạt. "Giống như tính chất của nước, tôi cho rằng một trợ lý giỏi là người có khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh, cương nhu tuỳ lúc và chủ động trong việc triển khai các ý tưởng của lãnh đạo. 

Các trợ lý không chỉ là "quân Mã" trên bàn cờ tướng mà có thể là bất kì quân cờ nào để đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho người đứng đầu" - thạc sỹ Trần Thị Thu Hương chia sẻ.

Tương lai của nghề trợ lý trong kỷ nguyên số- Ảnh 3.

PGS. TS Đào Thị Thu Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VIREX (bìa phải) chia sẻ tại toạ đàm

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho công việc này là rất lớn. Giám đốc Công ty TNHH TalentsAll Đàm Thị Thu Trang - một chuyên gia trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ nhân sự - cho rằng không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, nhu cầu tuyển dụng ví trí Trợ lý chuyên nghiệp ngày càng tăng cao. Thậm chí một giám đốc có thể có nhiều trợ lý cho từng dự án/kế hoạch khác nhau trong lộ trình phát triển của doanh nghiệp. Theo đó, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của những người làm trợ lý cũng ngày càng nhiều và được quan tâm, bồi dưỡng để trở thành thế hệ lãnh đạo kế cận hoặc nắm giữ các vị trí cao hơn ở các vai trò độc lập.

Trong bối cảnh nền kinh tế biến động hậu Covid-19 và sự phát triển thần tốc của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, nghề trợ lý cũng đã có nhiều thay đổi. Bản thân thạc sĩ Trần Thị Thu Hương cũng cho biết hiện cô là trợ lý điều hành làm việc xuyên biên giới, xử lý tất cả các công việc trên nền tảng số. Đây là thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội việc làm song cũng là thách thức không nhỏ với nhiều nhân sự khi các doanh nghiệp đều đang thúc đẩy quá trình số hóa… 

Tuy nhiên, PGS. TS Đào Thị Thu Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VIREX - cho rằng: "Trợ lý là nghề không thể bị trí thông minh nhân tạo AI thay thế".

Tương lai của nghề trợ lý trong kỷ nguyên số- Ảnh 4.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Tủ sách dành riêng cho người làm trợ lý

PGS. TS Đào Thị Thu Giang chia sẻ: "AI có thể giúp trợ lý giảm tải một số khâu, một số công việc, giúp họ tiết kiệm thời gian chứ không thể hoàn toàn thay thế nghề trợ lý. Bởi, người trợ lý điều hành giúp việc cho giám đốc cần có phẩm chất trí tuệ cảm xúc. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng. Chẳng hạn, khi xây dựng định hướng, chiến lược, AI có thể tổng hợp dữ liệu, đề xuất phương án nhưng chọn phương án nào thì cần dựa trên tư duy, logic, kinh nghiệm, cảm giác của người trợ lý. 

Hay nói về sự cộng tác, một trong những tố chất của người trợ lý là kết nối, làm việc nhóm để nắm bắt, tổng hợp thông tin, cảm xúc trước khi đưa ra giải pháp thì AI không thể làm được". 

Cũng trong khuôn khổ toạ đàm, cuốn sách Trợ lý thời hiện đại (The Modern-Day Assistant) của tác giả người Anh Lucy Brazier chính thức ra mắt phiên bản tiếng Việt. Cuốn sách mang đến nhiều kiến thức từ chính những vấn đề mà các trợ lý toàn cầu gặp phải mỗi ngày. Đồng thời đưa ra cách giải quyết và những bài học mà bất kì người trợ lý nào cũng mong muốn được chỉ dẫn.

Đây là tiền đề cho sự kiện giới thiệu "Tủ sách dành riêng cho người làm trợ lý - Enlighten books" do cô Trần Thị Thu Hương và cô Trần Thị Kiều Anh đồng sáng lập.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm