Singapore: 77% nhóm công dân từ 60 tuổi trở lên ở đã hoàn thành tiêm chủng hai liều vaccine ngừa Covid-19

N.A
06/08/2021 - 15:00
Singapore: 77% nhóm công dân từ 60 tuổi trở lên ở đã hoàn thành tiêm chủng hai liều vaccine ngừa Covid-19

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore Ong Ye Kung, đã có khoảng 71% nhóm công dân từ 70 tuổi trở lên ở Singapore được tiêm vaccine và tỷ lệ này là trên 85% đối với nhóm công dân từ 60 đến 69 tuổi. Ảnh: Reuters

Mới đây, Bộ Y tế Singapore (MOH) công bố, gần 77% nhóm công dân từ 60 tuổi trở lên đã hoàn thành tiêm chủng hai liều vaccine ngừa Covid-19. Ngoài ra, MOH cũng thông báo, còn khoảng 187.000 người cao tuổi chưa tiêm liều đầu tiên.

Trong một cuộc họp báo gần đây, Lực lượng Đặc nhiệm Liên Bộ ứng phó với Covid-19 cho biết, 200.000 người từ 60 tuổi trở lên chưa được tiêm chủng. Do đó các công tác triển khai sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa trong vài tuần tiếp theo để đảm bảo việc tiêm chủng cho nhóm người này.

Ông Ong Ye Kung, Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore, cho biết khoảng 71% nhóm công dân từ 70 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine và tỷ lệ này là trên 85% đối với nhóm công dân từ 60 đến 69 tuổi.

Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội Facebook gần đây, ông Ong lưu ý rằng, một lý do phổ biến khiến những người cao tuổi vẫn chưa tham gia tiêm chủng là họ lo ngại liệu vaccine có khả năng gây ra các cơn đau tim hay đột quỵ hay không.

Đau tim và đột quỵ là các bệnh xảy ra tự nhiên với bất kì ai, dù có tiêm vaccine ngừa Covid-19 hay không. Ông Ong minh họa bằng 2 biểu đồ về số ca mắc các bệnh này tại các bệnh viện công mỗi tháng ở nhóm người từ 60 tuổi trở lên bắt đầu từ tháng 1/2018.

Ông Ong phát biểu: "Hai biểu đồ cho thấy số ca mắc các bệnh này vẫn duy trì ở mức ổn định, trong khi thực tế số người cao tuổi đã tăng lên qua các năm. Tôi hy vọng số liệu này sẽ giúp người cao tuổi và gia đình của họ cảm thấy an tâm, từ đó đồng ý tham gia tiêm chủng".

Theo MOH, hiện có 10 đơn vị tiêm chủng lưu động đang được triển khai tại khu vực trung tâm và đã tiêm cho khoảng 2.300 người kể từ ngày 7/7. Những đơn vị tiêm chủng này được bố trí tại các địa điểm gần nơi cư trú của những người cao tuổi như câu lạc bộ hoặc trung tâm cộng đồng hiện chưa được sử dụng làm điểm tiêm chủng, và tại các văn phòng ủy ban cư dân ở các khu dân cư.

MOH cũng thông báo rằng, công dân từ 60 tuổi trở lên có thể đến bất kỳ trung tâm tiêm chủng nào để được tiêm mà không cần hẹn trước.

Đại diện của MOH cho biết thêm: "Để thuận tiện, những công dân này cũng có thể đến các Trung tâm Y tế Dự phòng Cộng đồng (PHPC) hoặc phòng khám đa khoa bất kỳ để được tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên mà không cần hẹn trước".

Singapore: 77% nhóm công dân từ 60 tuổi trở lên ở đã hoàn thành tiêm chủng hai liều vaccine ngừa Covid-19 - Ảnh 1.

Hiện Singapore vẫn còn khoảng 187.000 người cao tuổi chưa tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên. Ảnh: ST FILE

MOH cũng đã làm việc sâu sát với các đối tác để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho nhóm người cao tuổi. Nhân viên và tình nguyện viên của Hiệp hội Nhân dân và Silver Generation Office (SGO) sẽ đến nhà thăm hỏi những người cao tuổi chưa tiêm chủng để khuyến khích họ đi tiêm vaccine.

MOH cũng đề nghị các cơ sở, đơn vị dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuyết phục các bệnh nhân cao tuổi thường đến tái khám nhưng chưa tiêm chủng nên bắt đầu quá trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm