Nhiều hình thức để phụ nữ chuẩn bị tài chính cho tuổi già

Quang Thái
29/09/2023 - 13:23
Nhiều hình thức để phụ nữ chuẩn bị tài chính cho tuổi già

Vấn đề tài chính là một trong những nỗi lo của người phụ nữ khi bước vào tuổi già

Tuổi thọ trung bình của phụ nữ cao hơn nam giới, hiện nhiều chị em đã quan tâm đến việc chuẩn bị tài chính cho tuổi già ngay khi bước vào trung niên.

Phụ nữ và nỗi lo lắng khi tuổi già bắt đầu ập đến

Theo các số liệu của Tổng cục dân số, Việt Nam hiện có khoảng 8 triệu người già (chiếm 7,7% dân số) và đến năm 2050, số người già của Việt Nam là 22,3 triệu người (chiếm 20,5% dân số). Việt Nam là 1 trong những đất nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, chúng ta đã bước vào giai đoạn dân số già và sẽ bước vào giai đoạn dân số siêu già sau gần 30 năm nữa. Hiện tại, tuổi thọ trung bình của người Việt là 75 tuổi, cao hơn tuổi thọ trung bình của thế giới (72 tuổi).

Trong đó, tuổi thọ bình quân của phụ nữ luôn cao hơn so với nam giới. Dự kiến 20 năm nữa, tuổi thọ bình quân của phụ nữ Việt Nam là 77 tuổi còn nam giới là 74 tuổi. Tuổi thọ trung bình của người Việt ở mức cao, trên 73 tuổi, nhưng số năm khỏe mạnh lại thấp hơn so với nhiều nước, chỉ được 64 tuổi.

Thực tế cuộc sống, phụ nữ vốn đã rất nhiều những nỗi lo, trong đó nỗi lo khi tuổi già ập đến là một sự ám ảnh. Kịch bản lúc trẻ lo vun vén hạnh phúc gia đình, lo cho chồng cho con, đến già vẫn còn gánh nặng gia đình con cháu đè nặng vẫn cứ đeo bám người phụ nữ.

Phụ nữ chủ động giải quyết nỗi lo tài chính khi về già - Ảnh 1.

Sức khỏe và tài chính là 2 mối bận tâm lớn nhất của phụ nữ khi bước vào tuổi già (ảnh minh họa)

Trong nhiều cuộc khảo sát xã hội, phần đông phụ nữ mong muốn độc lập tài chính khi còn trẻ, có mức độ đảm bảo về sức khỏe thể chất, tinh thần và sự yên tâm về mặt tài chính khi bước vào tuổi già.

Phụ nữ chủ động đi tìm giải pháp tài chính cho cuộc đời mình


Phụ nữ chủ động giải quyết nỗi lo tài chính khi về già - Ảnh 2.

Việc chuẩn bị tài chính khi bước đến giai đoạn nửa sau cuộc đời được nhiều chị em quan tâm hơn

Chị Lê Hằng - người sáng lập và điều hành một hệ thống phòng tập, HLV thể dục có chứng nhận quốc tế chia sẻ: "Người phụ nữ cần được yêu thương, nhưng trước hết cần phải yêu thương chính bản thân mình. Ngoài chăm sóc gia đình, những người phụ nữ hiện đại vẫn tiếp tục đam mê với thời trang, làm đẹp, liên tục hoàn thiện tri thức, nâng cấp bản thân. Chạy bộ, bơi lội, yoga, thiền, múa hiện đại, pilates… là những môn nhiều chị em lựa chọn. Việc phụ nữ dành nhiều thời gian hơn cho thể thao, chính là để chuẩn bị đủ sức khỏe thể chất và tinh thần để không sợ tuổi già ập đến. Bên cạnh đó, nhiều người phụ nữ giờ đây đã lo tích lũy tài chính ngay từ khi bước vào tuổi trung niên. Phụ nữ giờ đây có quan niệm hiện đại hơn nhiều, về già là không trở thành gánh nặng cho con cháu, vẫn sống vui, sống khỏe. Bản thân tôi cũng có những khoản tích lũy cho riêng mình". 

Vấn đề tài chính ở để chuẩn bị cho tuổi già nhận được sự quan tâm nhiều hơn của phụ nữ. Nếu như trước đây, nhiều người chỉ nghĩ đến điều này khi đến tuổi hưu, sức lao động kém đi, thì hiện tại những người trẻ hơn ở tầm tuổi 30-45 tuổi đã bắt đầu có sự tích lũy dài hơi, tiết kiệm hôm nay, an tâm về sau. 

Hiện tại, các hình thức tiết kiệm rất đa dạng, với việc tiết kiệm online, người gửi có thể dễ dàng mở sổ tiết kiệm online, chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm ở những mức độ nhỏ. Chị Hoàng Nhung - quận Đống Đa đã mở 1 sổ tiết kiệm với mức khởi điểm ban đầu là 3 triệu đồng, sau đó hàng tháng chuyển vào tài khoản tiết kiệm của mình những mức tiền khác nhau. Chị Nhung cho biết: "Mở một sổ tiết kiệm online như này, mất chưa đến 5 phút. Có tháng, vì phát sinh nhiều khoản chi tiêu, tôi chỉ chuyển được vào tài khoản có đúng 500 nghìn đồng, nhưng từ khi mở tài khoản tiết kiệm này, tôi có ý thức tiết kiệm hơn, cắt giảm nhiều khoản không đáng có. Tôi thấy mình cũng có phần nào giống như mẹ mình ngày xưa, bà có những sổ tiết kiệm nhỏ chỉ vài chục triệu, nhưng rồi dần tích lũy, mẹ tôi có được một khoản khá lớn, theo lời bà là về già đỡ phiền con cháu. Chủ động được tài chính, có sự chuẩn bị lâu dài luôn là điều tốt nhất đối với người phụ nữ".

Tiết kiệm online là dịch vụ mà ngân hàng nào cũng cung cấp, tích hợp ngay ở các app mobile banking của khách hàng. Lãnh đạo một ngân hàng cho biết người dùng dịch vụ này chủ yếu là nữ, ở độ tuổi từ trẻ đến trung niên. 

Phụ nữ chủ động giải quyết nỗi lo tài chính khi về già - Ảnh 3.

Tiết kiệm, tích lũy tài chính, đầu tư thông minh và hiệu quả, chủ động hơn về tài chính cho cuộc đời mình là suy nghĩ của người phụ nữ hiện đại

Với người phụ nữ hiện đại, việc đầu tư tài chính là điều dễ bắt gặp. Chị em có khả năng chi tiêu thông thái hơn, và nhạy cảm trong đầu tư. Bất động sản, chứng khoán, hợp tác làm ăn, buôn bán online, mở các lớp học chia sẻ kĩ năng... rất nhiều những kênh đầu tư, kênh kiếm tiền được chị em tận dụng. Nhiều người phụ nữ đặt ra những mốc rất cụ thể, có phương án thích hợp, và rất thực tế không viển vông là "cứ có tiền là yên tâm được". 

Chị Phạm Ngọc - một nữ doanh nhân chia sẻ: "Trước đây cứ nói đến chữ già là chị em chúng tôi đều sợ, sơ già, sợ xấu, sợ thiếu thốn. Nhưng giờ đây thì bớt sợ hơn, cứ sống vui sống khỏe, làm việc hết mình ở hiện tại, và có phương án cho tương lai. Năm 40 tuổi, bước vào trung niên, tôi thấy sao mình già nhanh thế, và quãng thời gian để bung sức làm việc sẽ càng ít lại. Tôi đặt mục tiêu đến năm 50 tuổi sẽ không còn phải quá lo lắng gì về công việc, tiền bạc nữa, và sự thực là tôi đã làm được, đã tạm yên tâm, với những khoản đầu tư đúng, tích lũy đúng của mình".


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm