Nguồn vốn chính sách mở ra cánh cửa hy vọng cho người dân Co Hương (Lạng Sơn)

Trần Lê
18/06/2023 - 11:51
Nguồn vốn chính sách mở ra cánh cửa hy vọng cho người dân Co Hương (Lạng Sơn)

Cán bộ phụ nữ tuyên truyền về các chính sách ưu đãi cho bà con xã Hữu Kiên vươn lên phát triển kinh tế

Quyết tâm, nỗ lực vươn lên, cộng với sự trợ giúp từ nguồn vốn chính sách, nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số Tày, Nùng ở thôn Co Hương, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đã mạnh dạn đầu tư, phát triển kinh tế, từ hộ nghèo trở thành hộ khá, hộ giàu.

Từ trung tâm thành phố Lạng Sơn, di chuyển khoảng hơn 80km, qua những cung đường quanh co đèo dốc, chúng tôi đến được với xã Hữu Kiên. Đây là xã miền núi thuộc vùng 3 (vùng đặc biệt khó khăn) của huyện Chi Lăng, là nơi sinh sống của 3 dân dộc chính là: Dân tộc Tày (chiếm khoảng 98%), dân tộc Nùng và dân tộc Kinh.

Những năm gần đây, thế mạnh sản xuất kinh doanh của địa phương được tập trung thực hiện là trồng rừng và chăn nuôi. Nhiều hộ gia đình đã có cuộc sống ấm no, khấm khá.

Trợ lực để thoát nghèo

Đón chúng tôi thăm cơ ngơi khá khang trang, rộng rãi của gia đình, chị Phùng Thị Mỹ (dân tộc Nùng, thôn Co Hương) bồi hồi nhớ lại những tháng ngày cơ cực. Hai vợ chồng chị lấy nhau và bắt đầu từ hai bàn tay trắng, sống trong căn nhà cũ rách nát, ngày nắng thì mặt trời xiên đến tận đầu giường, còn ngày mưa thì cả nhà sũng nước. 

Chị Mỹ kể: Khi chị sinh con đầu lòng, mẹ đẻ xuống thăm, bế cháu, nhìn thấy ngôi nhà của vợ chồng con gái mà rơi nước mắt. Thấy mẹ khóc, chị cũng không cầm được nước mắt, quay mặt vào tường khóc thầm. Đó chính là động lực để vợ chồng chị quyết tâm phải thoát nghèo bằng được.

Nguồn vốn chính sách mở ra cánh cửa hy vọng cho người dân Co Hương  - Ảnh 1.

Chị Phùng Thị Mỹ nỗ lực vươn lên thoát nghèo

Được tiếp cận với nguồn vốn vay từ chương trình vay vốn sản xuất kinh doanh vùng khó khăn của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), chị Phùng Thị Mỹ và anh Hoàng Văn Hà đã có 50 triệu để bắt tay vào làm kinh tế. Nuôi ngựa, nuôi trâu, nuôi bò kết hợp với trồng và kinh doanh các loại nông sản như gừng, nho rừng, sim rừng… Không quản ngại khó khăn, vất vả, chăm chỉ làm ăn, dần dần, vợ chồng chị đã tích cóp dành dụm được tiền để sửa sang nhà cửa, mua được xe ô tô vận chuyển, nuôi con cái ăn học.

"Nhờ có nguồn vốn vay từ NHCSXH, gia đình tôi được tiếp sức để mua thêm con giống, phát triển đàn ngựa từ 2-3 con thành đàn lớn, đầu tư sản xuất kinh doanh", anh Hoàng Văn Hà, chồng chị Phùng Thị Mỹ chia sẻ. Còn chị Phùng Thị Mỹ cho biết: "Tôi có ước mơ xây một ngôi nhà vườn khang trang, rộng rãi hơn để kinh doanh du lịch. Vợ chồng tôi đã tích lũy thêm vốn liếng và mong được vay thêm vốn chính sách của NHCSXH".

Từ nguồn vốn vay của NHCSXH, gia đình chị Mỹ, anh Hà đầu tư chăn nuôi ngựa bạch, phát triển kinh tế gia đình

Tạm biệt gia đình chị Phùng Thị Mỹ với những nỗ lực vượt qua chính cái đói, cái nghèo để vươn lên, chúng tôi đến với gia đình chị Ma Thị Hiếm. Ngôi nhà nằm cheo leo trên đỉnh một ngọn đồi. Vượt qua con đường đất lầy lội, dư chấn của trận mưa vừa qua, mới có thể thấy được quyết tâm của vợ chồng chị để dựng được một nếp nhà khang trang, nuôi 2 con lớn học đại học và con út đang học cấp 3 của anh chị.

Nguồn vốn chính sách mở ra cánh cửa hy vọng cho người dân Co Hương  - Ảnh 3.

Chị Ma Thị Hiếm kể về ngôi nhà mới xây

Hào hứng dẫn chúng tôi thăm quan ngôi nhà bê tông mái bằng với đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, bếp nấu...; sàn nhà lát gạch đá hoa mát lạnh, cánh cửa gỗ buông rèm đẹp và hiện đại không kém những ngôi nhà dưới phố vừa tích cóp xây dựng được, chị Hiếm chia sẻ: Trước đây, đời sống gia đình chị khó khăn lắm, cả nhà chen chúc trong ngôi nhà cũ bé xíu, nằm cheo leo trên đồi lộng gió. Nhờ được vay 50 triệu từ chương trình vay vốn sản xuất kinh doanh vùng khó khăn của NHCSXH, gia đình chị đã có vốn để trồng trọt và chăn nuôi. Vợ chồng chị đã có hơn 20ha trồng cây bạch đàn sắp cho thu hoạch, chăn nuôi thêm trâu, bò và 11 con ngựa… Hiện chị còn được vay 20 triệu từ chương trình vệ sinh nước sạch nông thôn của NHCSXH để cải thiện điều kiện sống của gia đình.

Nguồn vốn chính sách mở ra cánh cửa hy vọng cho người dân Co Hương  - Ảnh 4.

Ngôi nhà cũ vẫn được vợ chồng chị giữ lại để làm động lực phát triển kinh tế

Gia đình chị Mỹ, chị Hiếm là những hộ gia đình tiêu biểu đã sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả của NHCSXH, vươn lên phát triển kinh tế tại thôn Co Hương. Theo ông Ma Văn Vệ, tổ trưởng tổ vay vốn thôn Co Hương, xã Hữu Kiên, hiện dư nợ của tổ là 3,9 tỷ đồng và có 54 hộ vay theo chương trình hộ nghèo. Nguồn vốn vay đã được bà con sử dụng đúng hiệu quả, mục đích, cải thiện đời sống và kinh tế của các gia đình.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương để phát triển kinh tế

Ông Ma Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Kiên cho biết: Hiện nay trên địa bàn xã đang thực hiện cho vay 8 chương trình tín dụng với tổng số tiền trên 32 tỉ đồng, cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ sản xuất kinh doanh, cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi... Các hộ gia đình được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả trong phát triển kinh tế gia đình. Từ những nguồn vay nhân dân tập trung vào 2 thế mạnh phát triển kinh tế là trồng rừng và chăn nuôi.

Hiện trên địa bàn xã có trên 1.350 ha rừng thông, keo, bạch đàn trồng mới và tu bổ. Về công tác chăn nuôi chủ yếu là chăn nuôi ngựa, tổng đàn ngựa là 2.800 con, trong đó đàn ngựa thường 1.131 con, đàn ngựa bạch 1.669 con. Từ 2 thế mạnh trồng rừng và chăn nuôi, một số hộ gia đình đã làm đơn xin thoát nghèo, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo của xã năm 2022 từ 47,7% xuống còn 34,5%.

Nguồn vốn chính sách mở ra cánh cửa hy vọng cho người dân Co Hương  - Ảnh 5.

Tổ tiết kiệm và vay vốn là cầu nối để đưa nguồn vốn chính sách đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực chỉ đạo cán bộ công chức và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ vay vốn tiếp tục tuyên truyền cho bàn con nhân dân vay các nguồn vốn chính sách ưu đãi về để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo", ông Ma Văn Xuân nhấn mạnh.

Bằng sự quyết tâm, nỗ lực vươn lên, với sự trợ giúp từ nguồn vốn chính sách, cuộc sống mới tốt đẹp hơn đang rộng mở với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế tại địa phương.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm