Đảng ủy Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Nữ tướng khăn rằn Nguyễn Thị Định

Minh Đức
27/03/2024 - 11:31
Đảng ủy Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Nữ tướng khăn rằn Nguyễn Thị Định

Bà Hà Thị Nga (giữa), Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Đỗ Thị Thu Thảo (thứ 3 từ phải sang), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TƯ Hội, trao thưởng cho các cá nhân có bài thi đạt chất lượng cao

Sáng 27/3, Đảng ủy Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Nữ tướng khăn rằn - Nguyễn Thị Định, cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Tham dự buổi trao giải có: bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TƯ Hội; bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Thực hiện Chương trình "Mỗi tháng một nhân vật", nhân kỷ niệm 104 năm Ngày sinh của cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Định (15/3/1920 - 15/3/2024), Đảng ủy Cơ quan TƯ Hội tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Cơ quan Trung ương Hội và sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam tìm hiểu và tham gia cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Nữ tướng khăn rằn Nguyễn Thị Định, bằng hình thức online.

Cuộc thi gồm 19 câu trắc nghiệm và 1 câu hỏi mở liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp bà Nguyễn Thị Định. Cuộc thi được phát động (mở ứng dụng) từ ngày 15/3/2024 (ngày sinh nhật bà Nguyễn Thị Định) và kết thúc (đóng ứng dụng) vào 23h ngày 20/3/2024. Kết quả, có 2.255 người tham gia dự thi, trong đó có 1.870 sinh viên và 485 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; nhiều bài thi trả lời đúng 19 câu và đủ 20 câu hỏi của bài thi. Có 4 chi bộ có tỷ lệ tham gia (so với công chức, viên chức, người lao động) đạt 100%, gồm: Chi bộ Ban Chính sách - Luật pháp, Chi bộ Ban Dân tộc - Tôn giáo, Chi bộ Ban Quốc tế và Chi bộ Ban Công tác phía Nam (bao gồm cả trường Lê Thị Riêng).

Theo Đảng ủy Hội LHPN Việt Nam, Cuộc thi tìm hiểu về Nữ tướng khăn rằn Nguyễn Thị Định là hoạt động nằm trong chương trình "Mỗi tháng một nhân vật", được tổ chức trong phạm vi toàn Đảng bộ và mở rộng tới quần chúng, sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam. Công tác chuẩn bị trong thời gian ngắn nhưng các tập thể, cá nhân được phân công nhiệm vụ đã rất nỗ lực, nghiêm túc thực hiện để Cuộc thi được mở vào đúng thời điểm ý nghĩa (ngày sinh nhật bà Nguyễn Thị Định). Bí thư các chi, đảng bộ; trưởng các đoàn thể đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống của Cuộc thi nên đã quán triệt, triển khai kịp thời đến các đối tượng trong phạm vi quản lý để động viên, khuyến khích tìm hiểu và thi tìm hiểu về Nữ tướng khăn rằn.

Đảng ủy Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Nữ tướng khăn rằn Nguyễn Thị Định- Ảnh 1.

Bà Hà Thị Nga (thứ 2 từ trái sang), Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Đỗ Thị Thu Thảo (thứ 2 từ phải sang), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TƯ Hội, trao thưởng cho các tập thể có tỷ lệ, số lượng người tham gia thi cao, chất lượng bài thi tốt

Trong các phần trả lời câu hỏi của bài thi, nội dung trả lời câu hỏi số 20 (cảm nhận, ấn tượng về bà Nguyễn Thị Định) đã tạo ấn tượng mạnh cho Ban Tổ chức (đồng thời là Ban Giám khảo cuộc thi). Cuộc thi đã thành công không chỉ thể hiện ở số lượng người tham dự thi hay ở chất lượng các bài dự thi mà hơn hết, là những gì đọng lại trong mỗi chúng ta về tâm hồn, cốt cách của một nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung, là những giá trị hết sức sâu sắc từ chính cuộc đời, sự nghiệp của người lãnh đạo Hội vô cùng yêu quý.

Kết quả, Ban tổ chức đã biểu dương và tặng phần thưởng cho 5 cá nhân có bài thi chất lượng cao, bao gồm: Lương Thị Thủy - Chi bộ Ban Tổ chức; Phạm Thị Ngọc Minh - Đảng bộ Văn phòng; Trần Thị Minh Hương - Chi bộ Ban Quốc tế; Lê Thị Hương Nga - Chi bộ Ban Dân tộc - Tôn giáo và Đào Khánh Đan - Sinh viên K9, khoa Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Biểu dương và tặng phần thưởng cho 5 tập thể có tỷ lệ, số lượng người tham gia thi cao, chất lượng bài tốt, gồm: Chi bộ Ban Chính sách - Luật pháp; Chi bộ Ban Dân tộc - Tôn giáo; Chi bộ Ban Công tác phía Nam; Chi bộ Ban Quốc tế và Đảng bộ Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm