Vụ thiếu nữ bị sát hại ở Hải Phòng: Xử lý thế nào với “sát thủ” 15 tuổi?

Ngọc Ánh
20/04/2024 - 18:17
Vụ thiếu nữ bị sát hại ở Hải Phòng: Xử lý thế nào với “sát thủ” 15 tuổi?

Lực lượng chức năng khai quật, phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Ảnh: Kiều Minh

Vụ án thiếu nữ bị sát hại, chôn thi thể phi tang xảy ra ở Hải Phòng đang nhận được nhiều sự chú ý của dư luận bởi tính chất, mức độ nguy hiểm của vụ án, hành vi của đối tượng. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc, hung thủ gây án khi mới 15 tuổi thì sẽ bị xử lý như nào?

Án mạng rúng động

Ngày 20/4/2024, Công an huyện An Dương (thành phố Hải Phòng) đang phối hợp điều tra vụ án một thiếu nữ bị bạn trai mới 15 tuổi sát hại xảy ra tại thôn Lê Sáng (xã An Hồng).

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thùy D. (SN 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương).

Liên quan đến vụ án, ngày 20/4/2024, Công an thành phố Hải Phòng đã cung cấp những thông tin chính thức. Theo Công an Hải Phòng, ngày 13/4/2024, Công an huyện An Dương nhận được trình báo của người thân về việc em Nguyễn Thùy D. bị mất tích.

Qua điều tra, Công an huyện An Dương xác định ngày 12/4/2024, em Nguyễn Thùy D. đi chơi cùng Lê Văn Toàn (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương).

Ngày 19/4/2024, Công an huyện An Dương đã triệu tập, làm việc với Lê Văn Toàn. Lê Văn Toàn khai nhận đã ra tay sát hại em D.

Vụ thiếu nữ bị sát hại ở Hải Phòng: Xử lý thế nào với “sát thủ” 15 tuổi?- Ảnh 1.

Gia đình lo thủ tục tang lễ cho nạn nhân Nguyễn Thùy D.

Cụ thể, Toàn khai, ngày 12/4/2024, tại nhà, Toàn đã xảy ra tranh cãi với em Nguyễn Thùy D. Đối tượng sau đó đã đánh ngất em Nguyễn Thùy D. rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công an huyện An Dương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với Báo PNVN, lãnh đạo UBND xã An Hồng cho biết, đến rạng sáng ngày 20/4/2024, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm pháp y và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Thông tin về đối tượng Lê Văn Toàn, vị này cho biết, Toàn không có bố, mẹ đi tù, hiện đối tượng đang sống cùng với bà ngoại. Đối tượng có quan hệ tình cảm với nạn nhân và cả 2 đã có con chung (cháu bé sinh vào cuối năm 2023). Hiện cháu bé đang được bà ngoại Toàn chăm sóc.

Xử lý thế nào với đối tượng 15 tuổi?

Tiến sĩ Luật học Đặng Văn Cường (Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam) đánh giá đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với nghi phạm để xem xét làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Cường cho rằng, đến nay, đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can để điều tra đối với đối tượng Toàn về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 BLHS.

"Với kết quả xác định nạn nhân bị sát hại, kết quả xác minh về độ tuổi của đối tượng sát hại nạn nhân, nhận thức, ý chí của đối tượng là nghi phạm và diễn biến hành vi của các bên tại thời điểm sự việc xảy ra là những vấn đề quan trọng để quyết định khởi tố vụ án hình sự", ông Cường cho biết.

Vị Tiến sĩ Luật học phân tích thêm, theo quy định của pháp luật thì người từ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự với một số tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý trong đó có tội Giết người.

Vụ thiếu nữ bị sát hại ở Hải Phòng: Xử lý thế nào với “sát thủ” 15 tuổi?- Ảnh 2.

Tiến sĩ Luật học Đặng Văn Cường.

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, nghi phạm học lớp 9, đã 14 tuổi nên đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Vì vậy, theo ông Cường vấn đề còn lại là cần làm rõ hành vi sát hại nạn nhân và nhận thức của nghi phạm về hành vi của mình và với hậu quả do hành vi của mình gây ra.

"Trường hợp kết quả điều tra xác minh cho thấy đối tượng nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm, có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả nạn nhân có thể bị tử vong thì có căn cứ để xử lý đối tượng này về tội giết người theo quy định tại Điều 123 BLHS", ông Cường phân tích thêm.

Điều đáng chú ý trong vụ việc này mà ông Cường cho rằng đó là cả nghi phạm và nạn nhân đều là trẻ em, là người chưa đủ 16 tuổi. Do đó, cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối liên hệ giữa nạn nhân và nghi phạm để làm rõ mối quan hệ giữa các bên, làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội, đồng thời để đánh giá tính chất của vụ án.

Về hình phạt, trường hợp người phạm tội giết người là người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì theo quy định pháp luật Việt Nam hiện nay sẽ không áp dụng hình phạt tử hình, tù chung thân mà chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn và mức hình phạt tù có thời hạn không quá 12 năm tù.

Bài học trong công tác quản lý, giáo dục con cái

Ông Cường cho rằng, 2 cháu bé đang ở độ tuổi đi học mà lại có quan hệ tình dục dẫn đến sinh con với nhau rồi xảy ra án mạng là thông tin thực sự sốc với nhiều người.

Vụ việc này theo ông Cường sẽ là bài học lớn trong công tác quản lý, giáo dục con cái, đặc biệt là các con ở độ tuổi dậy thì và những đứa trẻ sống trong môi trường đặc biệt (như thiếu cha, thiếu mẹ, không sống cùng cha mẹ, hoặc những đứa trẻ sống trong gia đình bất hoà, thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực…).

"Cha mẹ cũng cần sát sao hơn đối với con cái, kiểm soát chặt chẽ hơn các mối quan hệ tình cảm thiếu lành mạnh có thể dẫn đến các con bị bạo hành, bị xâm hại.

Nhà trường cũng cần tăng cường công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để các em có lối sống lành mạnh, có nhận thức ngày càng đầy đủ, ngày càng đúng đắn về xã hội và cuộc sống.

Điều này giúp các em từng bước làm chủ cảm xúc, làm chủ bản thân, có những suy nghĩ và hành động đúng đắn để có những hành vi phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội", ông Cường chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm