Cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư khi mua cổ phần Skyway

Hoàng Sa
24/03/2024 - 18:05
Cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư khi mua cổ phần Skyway

Mặc dù Bộ Công an và các cơ quan chức năng đua ra nhiều cảnh báo, nhưng thời gian qua tình trạng lôi kéo người tham gia đầu tư Skyway vẫn nở rộ trên mạng xã hội

Gần đây xuất hiện nhiều đối tượng lên mạng xã hội lôi kéo người dân bỏ tiền đầu tư vào tập đoàn Skyway có trụ sở tại Belarus. Đây là hoạt động trái phép trên lãnh thổ Việt Nam đã được Bộ Công an cảnh báo.

Livestream mời đầu tư vào Skyway theo "kịch bản mẫu"  

Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tik Tok, Youtube, thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều người thường xuyên lên mạng livestream, đăng tải các thông tin hình ảnh, clip quảng cáo, lôi kéo người dân tham gia bỏ tiền đầu tư mua cổ phiếu của tập đoàn Skyway, có trụ sở tại Belarus.

Các thông tin được đưa ra để lôi kéo người tham gia với mức lợi nhuận béo bở. Theo đó, người tham gia đầu tư có thể lựa chọn mức đầu tư từ 1.000 usd đến 150.000 usd. Nếu bỏ ra 1.000 usd, sẽ mua được 80.0000cổ phiếu của Skyway, sau 5 năm, giá cổ phiếu được định giá là 1 usd/cổ phiếu, tương ứng với 80.0000 usd. Tương đương mức lợi nhuận lên tới 80 lần, đây quả là một con số rất khủng, dễ khiến nhiều nhà đầu tư nhẹ dạ “xiêu lòng”.

Những người lôi kéo người dân tham gia đầu tư mua cổ phiếu Skyway đa phần là người trẻ, thường tổ chức phát livestream trên các nền tảng mạng xã hội vào các khoảng thời gian buổi trưa và buổi tối, đây là thời điểm nhiều người dân có thời gian rảnh rỗi để lướt mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của phóng viên, thì những thực hiện công việc lôi kéo người tham gia mua cổ phiếu Skyway, thường có những bài diễn thuyết giống nhau giống như dạng “kịch bản mẫu” được dàn dựng và tập huấn cho những người đi “lùa gà” lôi kéo người tham gia.

Nhân vật nữ có tên là L.T.H thường xuyên lên mạng phát livestream để lôi kéo người tham gia mua cổ phiếu Skyway. Khi có ai phản ứng trái chiều, ngay lập tức sẽ bị người này buông những lời nói lỗ mãng để phản ứng lại.

Cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư khi mua cổ phần Skyway - Ảnh 1.
Cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư khi mua cổ phần Skyway - Ảnh 2.

Nở rộ những video trên mạng xã hội quảng cáo lôi kéo người tham gia đầu tư đa cấp Skyway

Ông Hoàng Tuấn Anh, ở Văn Giang, Hưng Yên, cho biết: “Những người lôi kéo người khác tham gia mua cổ phiếu Skyway không phải họ không biết đây là mô hình hoạt động theo kiểu Ponzi (lấy của người vào sau trả cho người vào trước) nhưng họ vẫn cố tình lôi kéo người tham gia để hưởng hoa hồng. Theo tôi được biết thì mỗi người tham gia họ sẽ được hưởng lợi từ 15 - 20% số tiền người đó đưa vào Skyway, nên họ mới có động lực say sưa đi lôi kéo người khác, bất chấp sự phản ứng gay gắt của cộng đồng và dư luận xã hội”.

Chị Lương Thùy Chi, ở Hà Đông, Hà Nội, cho biết: “Những người tổ chức quảng cáo lôi kéo người tham gia mua cổ phiếu Skyway thường phát clip và chạy quảng cáo nên các clip tiếp cận người dùng mạng xã hội một cách tự động. Mỗi khi truy cập mạng xã hội sẽ thấy ngay các clip đó. Nếu như click vào thì nó sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa, chặn kênh này thì sẽ lại có kênh khác nhảy vào”.

Cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư khi mua cổ phần Skyway - Ảnh 3.

Sử dụng cả trang phục quân đội nhằm thu hút người dân tin theo và đầu tư vào Skyway

Chị Nguyễn Thu Hà, ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc, từng được mời tham gia vào các buổi chia sẻ về Skyway, tiết lộ: “Mục tiêu của những người tổ chức quảng cáo lôi kéo người tham gia mua cổ phiếu Skyway với mục đích để hưởng hoa hồng, mỗi người tham gia đầu tư họ sẽ được hưởng từ 15 - 20%/tổng số tiền đó. Thu nhập từ Skyway cho đến nay vẫn chưa ai có thể nhận được, nên cách kiếm tiền chủ yếu là mồi chài, lôi kéo người khác tham gia".

Những nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều “cò mồi” lôi kéo người tham gia đông nhất, chính là Facebook và Tik Tok, vì đây là 2 nền tảng mạng xã hội đang phổ biến hơn cả, nên những kẻ lôi kéo người tham gia chủ yếu sử dụng 2 nền tảng mạng này.

Cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư khi mua cổ phần Skyway - Ảnh 4.

Nhân vật nữ có tên là L.T.H thường xuyên lên mạng phát livestream để lôi kéo người tham gia mua cổ phiếu Skyway, những ai phản ứng trái chiều, ngay lập tức sẽ bị người lại buông những lời nói lỗ mãng để phản ứng lại.

Dùng "cò mồi" để dụ nhà đầu tư

Để tạo niềm tin với người dân, họ còn tổ chức rất nhiều các hội nhóm trên nền tảng mạng xã hội facebook. Từ đó, các “cò mồi” cùng nhau tung hô Skyway một tấc đến trời. Nếu ai đó có phản ứng đi ngược với những người làm Skyway, lập tức sẽ bị tấn công hoặc block trực tiếp ra khỏi các hội nhóm đó.

Chia sẻ với phóng viên Báo PNVN, Chị Ngô Thị Hà, hiện đang lao động xuất khẩu ở Đài Loan (Trung Quốc), cho hay: “Một người em họ của tôi rủ tôi tham gia đầu tư mua cổ phần Skyway, tôi tin tưởng và bỏ ra 3.000 usd đầu tư. Nhưng sau đó xem thông tin trên báo chí, tôi thấy lo lắng quá. Trong khi đó, cô em họ lại liên tục giục tôi đầu tư thêm 2.000 usd nữa, vì cô ấy nói đây là giai đoạn cuối huy động vốn, sang năm sau sẽ được chia cổ tức. Nhưng tôi không dám theo nữa, giờ vẫn lo lắng sợ mất trắng số tiền 3.000 usd đã đầu tư trước đó”.

Theo khuyến cáo của Cục An ninh kinh tế Bộ Công an, Skyway được giới thiệu là tập đoàn thực hiện các dự án công nghệ vận tải trên không. Skyway được thành lập ở Belarus, hoạt động theo hình thức huy động vốn từ nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân qua hình thức mua cổ phần. Tại Việt Nam, tập đoàn này được cho là có hoạt động trái phép ở một số địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Theo thông tin từ Công an, thì người được cho là đứng đầu tổ chức hoạt động trái phép tại Việt Nam là Nguyễn Thu Mát (39 tuổi, quê Yên Bái). Người này đã đưa mô hình hoạt động lôi kéo người dân tham gia đầu tư mua cổ phiếu Skyway về Việt Nam và hoạt động cho đến nay.

Cho đến này, thì tập đoàn Skyway chưa được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động kinh doanh đa cấp, do vậy, việc lôi kéo và huy động vốn đang diễn ra ở Việt Nam là có dấu hiệu vi phạm pháp luật thông qua việc giới thiệu thêm thành viên vào hệ thống, giới thiệu được nhiều thành viên thì nhận được nhiều hoa hồng. Đây là dấu hiệu của hành vi kinh doanh đa cấp trái phép thông qua hình thức đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền điện tử...

Skyway đang hoạt động trái phép, tiềm ẩn rủi ro lớn cho nhà đầu tư

Về phía Bộ Công Thương, đơn vị này cho biết,  tập đoàn Skyway chưa được cấp phép hoạt động kinh doanh đa cấp tại Việt Nam, đồng thời phát đi những cảnh báo tới người dân không tham gia các sàn giao dịch, đầu tư tài chính... theo phương thức đa cấp Skyway.

Do Công ty Skyway có trụ sở đặt tại nước ngoài, các giao dịch chủ yếu giữa cá nhân với nhau hoặc thông qua trang web của nước ngoài, việc này gây khó khăn cho các cơ quan chức năng kiểm tra kiểm soát. Nếu xảy ra vấn đề rủi ro, thì chính những người tham gia đầu tư sẽ chịu thiệt hại lớn nhất.

Bà Hoàng Thị Sáu, ở Hưng Yên, cho hay: “Tôi theo đứa cháu đầu tư 1.000 usd mua cổ phiếu Skyway, lúc mua mình có biết gì đâu, chỉ thấy nói là vài năm nữa sẽ được chia cổ tức, được lên sàn thì sẽ trúng to. Nhưng đến nay vẫn chẳng thấy gì, bây giờ muốn bán lại với cái giá lỗ một nửa cũng không được. Giờ tôi mới thấy cái này nó rất nguy hiểm, vì công ty nó ở nước ngoài, giờ mà nó vỡ nợ hay không trả quyền lợi cho mình thì mình cũng chẳng biết làm cách nào để đòi lại được”.

Theo thông tin từ Bộ Công an xác định, những nhà đầu tư chưa nhận được tiền lãi hay cổ tức. Nhưng những người lôi kéo dụ dỗ người dân tham gia thì vẫn thuyết phục họ rằng tham gia đầu tư Skyway sẽ mang lại lợi nhuận trong tương lai.

Tìm hiểu của phóng viên Báo PNVN, thì cho đến nay có tới hàng vạn người dân Việt Nam đã tham gia đầu tư mua cổ phần Skyway, người ít thì vài trăm usd, người nhiều thì lên tới hàng trăm nghìn usd. Tất cả đều được giao dịch thông qua các kênh không chính thống, điều này chẳng những có dấu hiệu vi phạm pháp luật, mà còn gây ra tình trạng chảy máu ngoại tệ khỏi quốc gia.

Cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư khi mua cổ phần Skyway - Ảnh 5.

Với việc lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào Skyway như trên, chẳng những có dấu hiệu vi phạm pháp luật, mà còn có dấu hiệu làm chảy máu ngoại tệ ra khỏi quốc gia một cách trái phép.

Ông Lê Minh Hùng, nhà đầu tài chính ở Hà Nội, cho biết: “Với việc lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào Skyway như trên, chẳng những có dấu hiệu vi phạm pháp luật, mà còn có dấu hiệu làm chảy máu ngoại tệ ra khỏi quốc gia một cách trái phép. Bởi tổ chức Skyway hoạt động ở ngoài Việt Nam, nếu đầu tư vào thì dòng tiền sẽ theo đó chảy ra khỏi Việt Nam”.

Vì vậy, người dân cần hết sức tỉnh táo, không nên tin theo những lời quảng cáo hoa mỹ và những miếng mồi béo bở mang tên “lợi nhuận lớn”, để tránh sập bẫy lừa đa cấp, dẫn đến cảnh tiền mất tật mang.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Thắng, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội, những người tham gia đầu tư vào đa cấp trái phép rồi lạ đi lôi kéo người khác tham gia vào hệ thống đa cấp trái phép đó, thì có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tùy theo mức độ vi phạm mà cơ quan chức năng sẽ xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm